Giám đốc sở nộp lại phong bì 400 triệu: Nếu phiếu thu là giả, tôi sẽ từ chức

06/09/2015 10:16 GMT+7

(TNO) Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, khẳng định với Thanh Niên Online vào tối 5.9 nếu tờ phiếu thu 400 triệu đồng do thủ quỹ Sở Y tế lập là phiếu thu giả thì ông Liêm sẵn sàng từ chức.

(TNO) Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, khẳng định với Thanh Niên Online vào tối 5.9, nếu tờ phiếu thu 400 triệu đồng do thủ quỹ Sở Y tế lập là phiếu thu giả thì ông Liêm sẵn sàng từ chức.

Vụ 400 triệu đồng 'rơi' vào nhà giám đốc sở: 'Sẽ từ chức nếu phát hiện phiếu thu giả'Phiếu thu được lập chênh nhau về ngày lập (22.12.2014) và ngày ký (22.12.2015) khiến có dư luận nghi ngờ đây là phiếu thu giả. Ông Liêm khẳng định đây chỉ là nhầm lẫn của thủ quỹ
Theo ông Liêm, ngoài sai sót do thủ quỹ ghi nhầm (cùng một phiếu thu nhưng phía trên ghi ngày 22.12.2014, phía dưới lại ghi 22.12.2015) thì phiếu thu này hoàn toàn thật, bởi vì tại cơ quan có nhiều nguồn thu và “K” là nguồn thu khác, trong khi năm 2014 chỉ có một người… cho tiền nên số của phiếu thu là 01K và quyển số 01, là đúng.
Cũng theo ông Liêm, ngoài phiếu thu nói trên, đến cuối quý 4.2014 Sở Y tế Long An còn lập báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng với Sở Tài chính, do Phó giám đốc Võ Văn Thắng ký, cũng thể hiện số tiền 400 triệu đồng.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, sau khi DNTN Huỳnh Luông (huyện Đức Hòa, Long An) trúng thầu dự án san lấp mặt bằng công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường, Long An) với trị giá hợp đồng khoảng 19 tỉ đồng, ông Liêm cho biết ông Đỗ Hữu Quân (đại diện cho DNTN Huỳnh Luông) đã tới nhà ông và cho… số tiền 500 triệu đồng nhưng ông từ chối, không nhận.
Sau đó ông Quân mượn lại 100 triệu đồng rồi ra về và để lại 400 triệu đồng. Sáng hôm sau ông Liêm đã mang số tiền này vào cơ quan nộp cho thủ quỹ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.