Gió cuốn mái tôn 'khủng' bay vèo ra đường, đè lên hệ thống dây điện

26/06/2016 18:41 GMT+7

Mái tôn dài khoảng 30 m, rộng khoảng 10 m, to gần bằng một sân bóng đá mini, bị gió cuốn bay khỏi trần nhà. Vụ việc xảy ra tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ  ngày 26.6, trong trận mưa lớn kèm gió lốc, một mái tôn dài khoảng 30 m, rộng khoảng 10 m, mái chung của 6 ki ốt nằm trên đường Vũ Hồng Phô, thuộc khu phố 3, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị gió đẩy bay khỏi trần nhà, nằm mắc trên cột điện.
Mái tôn dài khoảng 30 m, rộng khoảng 10 m che chung cho 6 ki ốt Ảnh: Lê Lâm
Lúc xảy ra sự việc, trong các ki ốt có rất nhiều người, nhưng tất cả may mắn chạy thoát ra khỏi nơi nguy hiểm.
Mái tôn to gần bằng cả sân bóng đá mini Ảnh: Lê Lâm
Chị Khúc Duy Nguyệt Anh, một người chứng kiến vụ việc cho hay: “Lúc đó tôi đang đi trên đường còn cách dãy ki ốt chừng 20 m thì thấy trước mặt mảng tôn to tổ bố từ từ bay ra đường, nhìn muốn rụng rời tay chân. Sau giây phút trấn tĩnh tôi vội chạy người trở lại.”
Đưa mái tôn 'khủng' ra khỏi cột điện và hệ thống dây điện Ảnh: Lê Lâm
Nhận được tin báo, Điện lực Biên Hòa đã ngắt điện khu vực trên để đảm bảo an toàn.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; 4 xe cẩu cũng được điều đến để tháo dỡ mảng tôn xuống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.