Hai ngư dân bị thương nặng ở quần đảo Hoàng Sa

25/08/2015 11:31 GMT+7

(TNO) Sáng nay 25.8, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa hai ngư dân Đà Nẵng bị nạn ở Hoàng Sa về bờ an toàn.

(TNO) Sáng nay 25.8, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa hai ngư dân Đà Nẵng bị nạn ở Hoàng Sa về bờ an toàn.

Ngư dân được đưa đi cấp cứu
Trước đó, lúc 8 giờ 10 phút ngày 24.8, Đà Nẵng MRCC nhận được thông tin tàu cá ĐNa 90569 do ông Trần Quang Thanh làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì 2 ngư dân bị dây tời cẩu đánh vào đầu, gây mất máu nhiều.
Mặc dù đã được nối máy để y bác sĩ trong bờ hướng dẫn chăm sóc, nhưng nạn nhân lúc tỉnh lúc mê, nên tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Lúc này vị trí tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 260 hải lý về phía đông bắc, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 60 hải lý.
Đà Nẵng MRCC yêu cầu tàu cá khẩn trương chạy về bờ, đồng thời đưa tàu SAR 412 lên đường ứng cứu lúc 11 giờ 30 phút ngày 14.8, cùng đi có ê kíp bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu TP. Đà Nẵng.
Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90569 tại vị trí 17,10 độ vĩ  bắc, 111,06 độ kinh đông, chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412.
Lúc này, nạn nhân Nguyễn Nam, 39 tuổi bị chấn thương vùng đầu phức tạp, chấn thương lưng, nghi chấn thương sọ não kín, nạn nhân Hoàng Văn Thương (29 tuổi, ngụ Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bị chấn thương vùng ngực kín, đùi, đau toàn thân.
Các bác sĩ đã sơ cấp cứu cho nạn nhân qua cơn nguy kịch, đến 8 giờ 30 phút sáng nay, 2 nạn nhân được đưa về Cảng Tiên Sa để tiếp tục vào viện chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.