Hải quân Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tìm kiếm 5 ngư dân mất tích

30/07/2017 19:02 GMT+7

Tàu 903 của Hải quân Việt Nam đang phối hợp với tàu Hải quân Trung Quốc và 2 tàu cá tích cực tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 95613 TS bị chìm tại Hoàng Sa.

Chiều 30.7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu 903 của Hải quân Việt Nam đang phối hợp với các tàu cá BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo, BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành (cùng ở H.Hoài Nhơn) và 1 tàu của Hải quân Trung Quốc số hiệu Nam Hai Cuu 115 tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 95613 TS.
Gia đình của ông Trần Quốc Toàn (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 95613 TS,  cho biết đã mất liên lạc với các ngư dân trên tàu cá này. Hiện gia đình các ngư dân đang lo lắng.
Tàu BĐ 95613 TS đang hoạt động tại vùng biển cách đông đảo Linh Côn (quần đảo Hoàng Sa) 115 hải lý thì bị phá nước và chìm vào 20 giờ ngày 29.7. Nhận được lênh, tàu hải quân 903 lên đường đi cứu nạn và đã đến vị trí tàu bị nạn lúc 15 giờ ngày 30.7.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết sáng 30.7, tàu cá BĐ 96261 TS của ông Phạm Đê (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa thì bị hỏng bánh lái, trên tàu có 5 người.
Đến chiều cùng ngày (30.7), 5 thuyền viên này đã được đưa lên tàu cá BĐ 97306 TS của bà Nguyễn Thị Ảnh (ở xã Tam Quan Bắc). Tuy nhiên, tàu cá BĐ 97306 TS không cập mạn được tàu bị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.