Hàng chục tiếp viên karaoke trong trang phục 'mát mẻ' tháo chạy khi bị kiểm tra

12/11/2015 10:40 GMT+7

(TNO) Phát hiện đoàn kiểm tra, nhân viên bảo vệ nhấn chuông báo động, nhiều cô gái ăn mặc “mát mẻ” đang phục vụ khách trong các phòng karaoke tìm cách chạy trốn.

(TNO) Phát hiện đoàn kiểm tra, nhân viên bảo vệ nhấn chuông báo động, nhiều cô gái ăn mặc “mát mẻ” đang phục vụ khách trong các phòng karaoke tìm cách chạy trốn.

Nhiều tiếp viên được phát hiện phục vụ khách trong phòng karaoke không phép tại nhà hàng S.T.K - Ảnh: Mã PhongNhiều tiếp viên được phát hiện phục vụ khách trong phòng karaoke không phép tại nhà hàng S.T.K - Ảnh: Mã Phong
Khuya 11.11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hóa - Xã Hội TP.HCM (Đoàn 1) bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng S.T.K. (đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1). Phát hiện đoàn kiểm tra, nhiều cô gái với trang phục “thiếu vải” đang phục vụ trong các phòng VIP tại nhà hàng này tìm cách chạy ra ngoài.
Qua kiểm tra, nhà hàng này không được cấp phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn trang bị máy móc để phục vụ karaoke cho khách. Các dàn karaoke được giấu kín trên trần nhà, dây dẫn được lắp đặt âm tường.
Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt nhà hàng S.T.K. kinh doanh karaoke không phép, dùng tiếp viên nữ phục vụ không đăng ký.
Rạng sáng 12.11, Đoàn 1 tiếp tục ập vào kiểm tra quán bar số 5 (đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1). Tại đây đoàn kiểm tra đã lập biên bản quán bar này hoạt động quá giờ, kinh doanh các loại shisha không rõ nguồn gốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.