Hẹn đánh nhau, một người bị thương, cả nhóm vào tù

08/09/2017 13:29 GMT+7

9 bị cáo bị HĐXX tuyên phạt từ 6 tháng tù treo đến 5 năm tù giam khi tham gia một vụ đánh nhau giữa hai băng nhóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Ngày 6.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích do Đỗ Trọng Tùng (22 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) cầm đầu. Đồng phạm của Tùng là những thanh, thiếu niên, trong đó có hai anh em sinh đôi còn đang là học sinh.
Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận định đây là vụ án có đồng phạm nhưng tính chất đơn giản. Các bị cáo nhất thời tức giận khi nghe bị hại thách đánh nhau nên tụ tập lại thành nhóm đánh nạn nhân mà không có sự cấu kết chặt chẽ, không phân công nhiệm vụ cho từng người.
Tuy nhiên, các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nạn nhân, do đó phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội bằng hình phạt tù có thời hạn để cải tạo, giáo dục các bị cáo.

tin liên quan

Hẹn đánh nhau, 9X vác súng AK bắn doạ đối thủ
Ngày 10.7, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (tức PC45) Công an TP.HCM cho biết, đang làm việc với 6 thanh niên để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Trọng Tùng 5 năm tù, Trịnh Huy Hoàng (18 tuổi) 4 năm tù, Trần Lưu Tuấn Hải (18 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Dương Quốc Công (22 tuổi) 4 năm tù, Nguyễn Xuân Nhật (20 tuổi) 4 năm tù, Nguyễn Trọng Thắng (20 tuổi) 4 năm tù, Lê Hữu Thắng (18 tuổi) 1 năm tù, Đỗ Trọng Bảo (16 tuổi) 18 tháng tù và Đổ Trọng An (anh em sinh đôi với Bảo, lúc gây án đang là học sinh) 6 tháng tù treo cùng về tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2016, Hà Văn Thiệu gửi Đỗ Trọng Tùng giữ số tiền 6 triệu đồng. Hai tháng sau, Thiệu đến gặp Tùng lấy lại số tiền này nhưng do Tùng đã xài hết không có để đưa nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.
Đầu tháng 6, Tùng nhận lương lấy tiền trả hết cho Thiệu và hai bên đã xảy ra xô xát. Sau đó, Tùng gọi điện cho Thiệu hẹn đánh nhau. Lúc này, Thiệu đưa điện thoại cho Nguyễn Phi Long nghe nên giữa Tùng và Long cãi nhau qua điện thoại, hẹn đánh nhau.
Khoảng 19 giờ ngày 3.6, Long và Tùng hẹn nhau ra trước cổng Trường THCS Nguyễn Trãi (P.Long Hương, TP.Bà Rịa) đánh nhau. Tùng rủ thêm Nguyễn Trọng Thắng, Trần Lưu Tuấn Hải, Lê Hữu Thắng, Đỗ Trọng An, Đỗ Trọng Bảo. Khi đi ra địa điểm hẹn đánh nhau, Hải cầm theo mã tấu cho nhóm của mình sử dụng.
Riêng Long cầm theo mã tấu một mình chạy ra chỗ hẹn. Thấy nhóm của Tùng, Long tăng ga xe máy chạy đến rồi vung mã tấu chém nhưng không trúng ai. Sau đó, Long về nhà.
Tiếp đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 6.6, Nguyễn Xuân Nhật chở Hải ngồi phía sau cầm mã tấu, Lê Hữu Thắng chở phía sau Bảo và An cầm theo đá, Tùng chở Trịnh Huy Hoàng cầm theo mã tấu chạy ra trước cổng Trường THCS Nguyễn Trãi gặp nhóm của Long nhưng không có. Nhóm Tùng chia nhau đi tìm thì gặp nhóm của Long gồm 4 người ở cầu Long Hương cầm theo gậy tre và mã tấu nên dùng đá ném. Nhóm Long đuổi đánh thì nhóm Tùng bỏ chạy.
Ngày hôm sau, khi đang làm việc tại công trình, Tùng rủ Trần Lư Tuấn Hải, Dương Quốc Công, Trịnh Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Nhật, Đỗ Trọng Bảo, Lê Hữu Thắng, Đỗ Trọng An, Nguyễn Trọng Thắng đi tìm Long và Thiệu đánh thì tất cả đồng ý.

tin liên quan

Băng nhóm hỗn chiến, xe Innova bị thiêu rụi
Khoảng 21 giờ ngày 3.9, 2 băng nhóm đi trên 2 chiếc xe ô tô và nhiều xe máy mang theo hung khí đã hỗn chiến tại Km 2 trên tỉnh lộ 636B, thuộc thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước (Bình Định).
Hoàng lấy 4 cây mã tấu đưa cho cả nhóm cầm đi tìm Long và Thiệu chém. Cả nhóm chạy đến quán trà chanh trên đường Bạch Đằng (P.Phước Trung, TP.Bà Rịa) thì thấy Long đang ngồi với Thiệu và Võ Minh Hiền, Trần Thanh Tuấn nên dừng lại. Thấy Hải cầm mã tấu bước vào, Long cầm dây xích đi ra nên Hải và Tùng bỏ chạy.
Lúc này, Hoàng chạy tới cầm mã tấu để chém Long thì bị Long dùng dây xích đánh trúng đầu nhưng không gây thương tích. Hoàng dùng mã tấy chém vào tay Long 3 nhát rồi lên xe cùng nhóm Tùng về lại công trình.
Long được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Kết quả giám định thương tật của Long là 53%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.