Hồ Dầu Tiếng tăng lưu lượng xả lũ ra sông Sài Gòn

07/11/2016 09:39 GMT+7

Từ 7 giờ ngày 7.11, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Bộ NN-PTNT) tăng lưu lượng xả lũ ra sông Sài Gòn.

Đợt xả lũ này kéo dài đến đến 7 giờ ngày 10.11 với lưu lượng xả 300 m3/s, tăng thêm 100 m3/s so với những ngày trước.
Ngày 6.11, UBND TP.HCM đã có công văn cho Bộ NN-PTNT, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai về việc tăng lưu lượng xả lũ để điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng.
Bộ NN-PTNT đã thống nhất theo đề nghị tăng lưu lượng xả lũ xuống sông Sài Gòn của UBND TP.HCM và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.
Hồ Dầu Tiếng vận hành xả lũ với lưu lượng 300m3/s
Theo ông Nguyễn Phước Trung, Phó trưởng ban thường trực Phòng chống thiên tai và cứu nạn TP.HCM, với lưu lượng xả 300 m3/s của hồ Dầu Tiếng vào thời điểm triều cường ở hạ du sông Sài Gòn đang xuống thấp (dưới mức báo động I) nên ít có khả năng gây ảnh hưởng đến địa bàn TP.HCM.
Tuy nhiên, TP.HCM đã lưu ý các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.
Trong quá trình vận hành, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa phải cập nhật diễn biến liên tục để có đề xuất điều chỉnh vận hành điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.