Hỗ trợ cho Ninh Thuận 132 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo để chống hạn

13/04/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Chiều 13.4, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và công tác đối phó với hạn hán.

(TNO) Chiều 13.4, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và công tác đối phó với hạn hán.
Thủ tướng thăm và động viên người dân Tham Dú, Đồng Dày, xã Phước Trung - Ảnh: Thiện Nhân
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết, tăng trưởng kinh tế cao hơn so với những năm trước, tổng sản phẩm nội tỉnh tăng bình quân 11,2%; GDP tăng gấp 2,57 lần so với năm 2010; GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt 26,8 triệu đồng, dự kiến năm 2015 ước đạt 31,2 triệu đồng…
Theo ông Vĩnh, tỉnh đang đối diện với hạn hán kéo dài, nhiều địa phương thiếu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp bị đình đốn. Hiện lượng nước tại 20 hồ chứa thủy lợi chỉ còn 20 triệu m3/192 triệu m3 (chiếm khoảng 10% dung tích thiết kế), dự kiến trong vụ hè thu sắp tới sẽ có hơn 10.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ngưng sản xuất.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những kết quả mà Ninh Thuận đạt được trong những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.
Về công tác chống hạn, Thủ tưởng đồng ý cấp thêm 132 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo theo kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận, giúp người dân vượt qua hạn hán.
Thủ tướng lưu ý, tỉnh phải chủ động phối hợp với bộ ngành Trung ương hỗ trợ, giúp dân vượt qua hạn hán, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương.
Về lâu dài, Thủ tướng gợi ý Ninh Thuận cần có định hướng chuyển đổi cây trồng chịu hạn, tổ chức áp dụng biện pháp tưới tiêu tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân…
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác đã đến thị sát tình hình hạn hán tại xã Phước Trung, H.Bác Ái và thăm hỏi, động viên người dân thôn Tham Dú, Đồng Dày, nơi tâm hạn nhất tỉnh Ninh Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.