Hơn 400 kg gỗ hương giáng được vận chuyển bằng xe khách

28/12/2016 21:19 GMT+7

Dù không có giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc lô gỗ nhưng tài xế Nguyễn Thái Thành (48 tuổi, quê xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn nhận vận chuyển trên xe khách.

Vụ việc đã bị Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) phát hiện vào hôm nay 28.12.

Theo đó, từ nguồn tin cung cấp của người dân, lực lượng trinh sát kinh tế thuộc Công an H.Quảng Ninh tổ chức theo dõi, mật phục trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Xuân Ninh.

Khi phát hiện xe ô tô khách mang biển số 73L-6726 do Nguyễn Thái Thành điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, lực lượng trình sát đã báo cáo cấp trên và phối hợp với tổ tuần tra của Phòng CSGT tiến hành dừng chiếc xe khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 400 kg gỗ hương giáng.

Thời điểm kiểm tra, Thành không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của lô hàng và khai báo của một người khách gửi cho một cơ sở mỹ nghệ ở xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo nhiều người trong giới buôn gỗ, hương giáng còn có tên săng giáng, gỗ có mùi thơm nhẹ. Loại gỗ này tập trung nhiều ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.