Hơn 4.100 người bị cô lập

21/12/2016 06:31 GMT+7

Hơn 600 hộ dân với trên 2.100 nhân khẩu ở xã Sơn Long (Sơn Tây, Quảng Ngãi) bị cô lập; trên 2.000 nhân khẩu ở xã Ngọc Tem (H.Kon Plông, Kon Tum) bị chia cắt với trung tâm huyện.

Trung Trung bộ sắp có đợt mưa lớn
Ngày 20.12, đại diện UBND xã Sơn Long, huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn nhiều ngày gây sạt lở núi nghiêm trọng, tuyến đường từ xã Sơn Dung đi xã Sơn Long bị sạt lở ở nhiều điểm, giao thông về xã bị tê liệt hoàn toàn.
Suốt 5 ngày qua, hơn 600 hộ dân với trên 2.100 nhân khẩu ở xã Sơn Long bị cô lập. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch UBND H.Kon Plông (Kon Tum), cho biết do đường Trường Sơn Đông bị đứt gãy nên trên 2.000 nhân khẩu ở xã Ngọc Tem bị chia cắt với trung tâm huyện. Hiện tại ngoài đường Trường Sơn Đông thì đường vào xã Ngọc Tem còn đi qua con dốc Ngọc Lu, nhưng dốc này cũng bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ mặt đường. “Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục nhưng ít nhất phải mất từ 15 - 20 ngày mới xong đường Trường Sơn Đông để thông xe”, ông Lân nói.
Trong khi đó, theo UBND tỉnh Bình Định, từ ngày 30.10 đến nay, mưa lũ đã làm chết 36 người, 348 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 398 ngôi nhà bị hư hỏng... Thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh ước tính 1.230 tỉ đồng. Ngày 20.12, đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ của ngành y tế Bình Định. Bộ trưởng cho biết sẽ cấp cho Bình Định 10,5 tỉ đồng xây mới 10 trạm y tế thường xuyên ngập nặng và phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh xuống cấp. Dịp này, Bộ Y tế tặng tỉnh Bình Định một số thuốc, trang thiết bị y tế trị giá 1,5 tỉ đồng, 200 triệu đồng và 1 xe cứu thương.
* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ ngày 24 - 25.12 có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp ở đông nam Biển Đông. Vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ, hướng về khu vực Trung bộ. Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp với đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường vào khoảng ngày 26.12, nên từ ngày 27 - 31.12 ở trung Trung bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100 - 300 mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.