Hơn 70% vụ cháy nổ ở TP.HCM do chập điện

31/05/2017 12:19 GMT+7

Theo số liệu của Cảnh sát PCCC TP.HCM, năm 2016, thành phố có 361 vụ cháy làm 8 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại hơn 259 tỉ đồng. Trong đó, hơn 70% vụ cháy nổ là do chập điện.

Sáng 31.5, tại TP.HCM diễn ra hội nghị về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh ở TP.HCM do UBND TP tổ chức.

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Trần Thanh Châu, Phó giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM, cho biết hệ thống lưới điện ở thành phố chằng chịt là nguyên nhân thường dẫn tới cháy nổ. Hệ thống dây điện trong khu vực dân cư, các hộ gia đình, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ lẻ câu móc chằng chịt, dây điện mục, bị hư hỏng, một đồng hồ điện dùng chung cho nhiều gia đình, thiết bị điện không đảm bảo an toàn PCCC dễ xảy ra quá tải và cháy nổ.

“Đây là nguyên nhân chủ yếu thường xảy ra cháy. Khoảng 70% vụ cháy đều đến từ điện”, đại tá Châu nói.
TP.HCM thiếu 17.000 trụ nước chữa cháy
Về nguồn nước phục vụ chữa cháy, theo ông Châu, tính đến nay TP có hơn 6.100 trụ nước chữa cháy; 802 bến, điểm lấy nước; 1.324 bể nước chữa cháy trên 50 m3. Với số lượng trụ nước đó, hiện TP đang thiếu hơn 17.000 trụ nước chữa cháy mới đáp ứng đủ nhu cầu chữa cháy của TP.
Cảnh sát PCCC TP.HCM chữa cháy một vụ cháy ở Q.1 Ảnh: Trung Hiếu

Theo số liệu của Cảnh sát PCCC TP, năm 2016 TP có 361 vụ cháy  làm 8 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại hơn 259 tỉ đồng; quý 1.2017 có 280 vụ cháy làm 13 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại 871 triệu đồng…

Số liệu cho thấy tình hình cháy nổ ở nhà ở kết hợp kinh doanh luôn chiếm tỉ lệ cao về số vụ cháy (khoảng 50%) và thiệt hại về người (khoảng 83%). Các vụ cháy thường diễn ra vào ban đêm, trong thời gian đi ngủ, người dân thường chủ quan trong việc sử dụng nguồn lửa, thiết bị điện trong gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.