Hủy nổ đạn pháo, rocket phát hiện dọc đường Hồ Chí Minh

23/08/2016 18:38 GMT+7

Đường mòn Hồ Chí Minh nhiều năm sau chiến tranh vẫn còn phát hiện nhiều loại vật liệu nổ nguy hiểm.

Ngày 23.8, nhân viên đội xử lý bom mìn lưu động số 2 với sự hỗ trợ của đội khảo sát dấu vết bom chùm số 8 (thuộc dự án RENEW, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ thông qua đối tác Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy, hoạt động tại Quảng Trị) đã tổ chức hủy nổ thành công 19 loại vật liệu nổ tại bãi nổ tập trung xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong).
Số vật liệu được phá hủy an toàn trong ngày hôm nay gồm: 2 quả bom ký hiệu AN-M30 nặng gần 50kg, 10 quả đạn pháo cỡ 105, 155 và 175 ly, 3 đầu đạn rocket và 4 đạn cối.
Số vật liệu nổ này được phát hiện ở một hiện trường phát triển nông nghiệp dọc theo đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã A Bung (H.Đakrông) gần với biên giới Lào.
Nhiệm vụ xử lý số vật liệu nổ này được thực hiện theo đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, sau khi một đơn vị công binh phát hiện nhiều bom đạn cỡ lớn trong quá trình thực hiện dự án tiểu vùng sông Mê Kông.
Trong 8 tháng đầu năm 2016, các đội RENEW đã triển khai 1.152 nhiệm vụ hủy nổ, phá hủy an toàn 12.533 vật liệu nổ các loại trong quá trình triển khai hủy nổ bom mìn lưu động và khảo sát dấu vết bom chùm ở tỉnh Quảng Trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.