Kẻ 'chém dã man phụ nữ' uống thuốc diệt cỏ sau nhiều ngày bỏ trốn

27/07/2016 12:08 GMT+7

Sau khi chém dã man một phụ nữ, Tài bỏ trốn. Gần một tuần sau, người dân đi làm rẫy phát hiện Tài trong tình trạng nguy kịch vì uống thuốc diệt cỏ.

Sáng 27.7, Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ chém người dã man xảy ra tại địa phương.
Theo cơ quan công an, sau nhiều ngày lẩn trốn, sáng 27.7,  Đặng Thanh Tài (29 tuổi, trú xã Ninh Thân, TX.Ninh Hòa) được người dân địa phương đi làm rẫy trên núi tìm thấy trong tình trạng đang vật vã, nguy kịch vì uống thuốc diệt cỏ. Nhận được tin báo, Công an TX.Ninh Hòa đã cùng người dân đưa Tài đến bệnh viện cấp cứu.
Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Đặng Thanh Tài nhập viện lúc 8 giờ 30 ngày 27.7 trong tình trạng lơ mơ, la hét, nôn ói ra dịch màu xanh, nghi thuốc diệt cỏ. Bệnh viện đã cấp cứu, tiến hành điều trị ngộ độc đường tiêu hóa cho bệnh nhân. Hiện, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

tin liên quan

Án mạng thảm khốc: Một phụ nữ bất ngờ chém chết 3 bà cháu
** Bà nội và 2 cháu trai (8 và 3 tuổi) chết thảm
(TNO) Sáng 11.4, tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khi một phụ nữ sang nhà hàng xóm vung dao chém cả gia đình 5 người, làm chết tại chỗ 3 người và làm trọng thương 1 người.
Trước đó, chiều 21.7, bà Nguyễn Thị Kim L. (49 tuổi, trú xã Ninh Thân, TX.Ninh Hòa) cùng một phụ nữ trong làng đang đi lấy nước cho bò uống thì Đặng Thanh Tài cầm dao xộc đến, đâm chém bà L. tới tấp. Người dân địa phương la hét, kêu cứu, nhưng Tài đã nhanh chóng bỏ trốn.
Bà L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, bà L. bị chém hơn 10 nhát, gây mất máu cấp là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định truy nã Đặng Thanh Tài về hành vi giết người.
Theo người nhà nạn nhân, trước đó khi thấy Tài hành hung một thanh niên trong xóm, bà L. can ngăn thì bị Tài đánh nhập viện. Sau đó, bà L. làm đơn gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo Tài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.