Kẹt xe nghiêm trọng trên xa lộ Hà Nội

01/12/2015 13:22 GMT+7

Xa lộ Hà Nội là tuyến đường rộng nhất nhì TP.HCM với 12 làn xe nhưng trong những ngày qua liên tục kẹt xe nghiêm trọng.

Xa lộ Hà Nội là tuyến đường rộng nhất nhì TP.HCM với 12 làn xe nhưng trong những ngày qua liên tục kẹt xe nghiêm trọng.

Làn đường xe máy kẹt cứng nên nhiều người đi xe máy chạy vào làn dành cho ô tôLàn đường xe máy kẹt cứng nên nhiều người đi xe máy chạy vào làn dành cho ô tô
Sáng nay 1.12, tình trạng kẹt xe lại xảy ra trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến gần Cầu Sài Gòn, thuộc địa bàn phường Thảo Điền, Q.2. Hàng ngàn xe máy, ô tô ken kín, vất vả “nhích từng chút”.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn kẹt xe nghiêm trọng nhất nằm gần giao lộ xa lộ Hà Nội - Thảo Điền, P.Thảo Điền. Tại khu vực này đang xuất hiện hàng rào chắn một phần đường với nhiều ống cấp nước dẫn đến lòng đường cho xe cộ lưu thông bị thắt cổ chai. Vào giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn vì lượng xe quá lớn.
Tại khu vực này còn thêm một “nút thắt cổ chai” khác, đó là xa lộ Hà Nội - Thảo Điền, P.Thảo Điền. Lượng ô tô lưu thông từ quận 9, Thủ Đức… theo trục xa lộ Hà Nội, rồi rẽ phải vào đường Thảo Điền (khu dân cư Thảo Điền, nơi có nhiều trường học quốc tế, văn phòng công ty…) tạo thêm tác nhân cản trở tốc độ lưu thông trên làn đường dành cho xe máy.
Hàng ngàn xe 'nhích từng chút' trên xa lộ Hà Nội  2Xe cộ kẹt cứng, riêng ô tô phải nối đuôi chờ rẽ phải vào đường Thảo Điền
Hàng ngàn xe 'nhích từng chút' trên xa lộ Hà Nội 3 Cảnh sát khu vực dường như bất lực trước dòng xe đông đúc
Hàng ngàn xe 'nhích từng chút' trên xa lộ Hà Nội 4Một xe máy chở cồng kềnh chạy vào làn đường ô tô trên xa lộ Hà Nội sáng 1.12
Trao đổi với PV Thanh NIên, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết đã tiếp nhận phản ánh về tình trạng ùn ứ, kẹt xe trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn P.Thảo Điền và P.An Phú, Q.2). Nguyên nhân là do đơn vị thi công rào chắn một phần lòng đường để bảo vệ thi công kết nối hệ thống cấp nước vào một dự án dân cư gần đó. Lòng đường bị thu hẹp, trong khi lượng xe cộ lưu thông qua khu vực này quá lớn dẫn đến kẹt xe, ùn ứ.
“Chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường điều phối để giải quyết có kết quả tình trạng này”, ông Lâm nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.