Khai thác cát trộm trên sông Đồng Nai làm sạt lở 42 ha đất

04/01/2016 08:43 GMT+7

UBND Q.9 ngày 3.1 có báo cáo gửi UBND, Sở Tư pháp và Sở TN-MT TP.HCM về nạn khai thác cát trộm trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn P.Long Bình, Long Phước, Phú Hữu, Trường Thạnh, Long Trường (Q.9).

UBND Q.9 ngày 3.1 có báo cáo gửi UBND, Sở Tư pháp và Sở TN-MT TP.HCM về nạn khai thác cát trộm trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn P.Long Bình, Long Phước, Phú Hữu, Trường Thạnh, Long Trường (Q.9).

Một phương tiện khai thác cát trộm trên sông Đồng Nai bị Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP.HCM bắt giữ hồi tháng 10.2015 - Ảnh: Công NguyênMột phương tiện khai thác cát trộm trên sông Đồng Nai bị Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP.HCM bắt giữ hồi tháng 10.2015 - Ảnh: Công Nguyên
Theo báo cáo, hằng năm UBND Q.9 đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các bãi tập kết cát; kiểm tra, giám sát khai thác cát trên sông. Tuy nhiên, đến nay hành vi khai thác cát trái phép vẫn còn tiếp diễn, chủ yếu thực hiện vào ban đêm và ngày càng manh động, các nhóm khai thác cát trộm chống đối quyết liệt khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Nạn hút cát trộm trên sông Đồng Nai đã làm sụt lún, sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông trên địa bàn Q.9. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện diện tích đất bị sạt lở do nạn hút cát trộm gây ra là 42 ha, chủ yếu tập trung tại 2 phường Long Bình, Long Phước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.