Khám xét nhà 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son

Thái Sơn
Thái Sơn
23/02/2019 16:06 GMT+7

Cùng với lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khám xét nhà của 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son.

Lúc 14 giờ 30 ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Nguyễn Bắc Son, ở Phố Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. 
Nhà của bị can Nguyễn Bắc Son Ảnh: Trần Cường
Cùng vào thời gian này, cơ quan Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Trương Minh Tuấn tại ngõ Quan Thổ 1, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cơ quan chức năng có mặt tại nhà bị can Trương Minh Tuấn để khám xét Ảnh: Trần Cường
Liên quan đến vụ án này, trước đó, hồi đầu tháng 7.2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐQT MobiFone, và ông Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng về về hành vi nêu trên.
Tiếp đó, ngày 14.11.2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng công ty Viễn thông MobiFone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 220 bộ luật Hình sự năm 2015.
Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG này được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc mua bán này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó có khoản thiệt hại 1.134 tỉ đồng do mua nợ phải trả của AVG.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.