Kháng nghị điều tra lại một vụ án có án tử hình ở Bắc Giang

26/05/2014 15:27 GMT+7

(TNO) Trao đổi với PV Thanh Niên Online bên lề kỳ họp Quốc hội sáng nay 26.5, Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn cho biết ông vừa thừa lệnh Chánh án TAND Tối cao ký kháng nghị các bản án tuyên tử hình ông Hàn Đức Long (SN 1959, ở Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

>> Xin lỗi công khai người bị kết án oan sai
>> Án oan và xin lỗi
>> Tòa Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan
>> Đổi mới hoạt động điều tra để hạn chế án oan, bỏ lọt tội

“Kháng nghị của TAND Tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại”, ông Nguyễn Sơn nói và cho biết sau khi có kháng nghị, Viện KSND Tối cao sẽ tiến hành nghiên cứu lại hồ sơ vụ án.

 Kháng nghị để điều tra lại một vụ án tử hình ở Bắc Giang
Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn - Ảnh: Thái Sơn

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 26.6.2005 vợ chồng anh Sơn, chị Liễu ở xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đi làm đồng về phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Yến, 5 tuổi bị mất tích. Đến sáng ngày hôm sau thì phát hiện xác cháu bé ngoài đồng, khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy nạn nhân bị hiếp dâm rồi dìm xuống nước đến chết.

Sau khoảng 4 tháng không tìm ra manh mối thủ phạm, Cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và phát động nhân dân tố giác tội phạm, đề nghị bà con trình báo về những sự việc trước nay có ai bị hiếp dâm, hoặc biết được hành vi tình dục bất thường của ai đó. Một tuần sau đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của hai mẹ con cụ Ngô Thị Khuyến (SN 1930) và con gái Trương Thị Năm (SN 1960), tố cáo bị người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm.

Sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Hàn Đức Long đã thú nhận việc hiếp dâm hai mẹ con bà cụ, ngoài ra khai nhận là thủ phạm hiếp giết cháu bé 5 tuổi. Tuy nhiên, tại các phiên xét xử, bị cáo liên tục kêu oan và cho rằng mình bị ép cung nhục hình.

Mặc dù vậy, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm tuyên án tử hình Hàn Đức Long, tiếp đó tòa phúc thẩm TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án tử hình. Sau đó Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm tuyên hủy hai bản án yêu cầu điều tra lại. Đến năm 2011 TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai vẫn tuyên án tử hình, tòa phúc thẩm TAND Tối cao xử phúc thẩm lần 2 cũng tuyên án tử hình.

Theo các luật sư bào chữa cho ông Long, thì khi xảy ra vụ án, ông Long có bằng chứng ngoại phạm nhưng không được xem xét trong hồ sơ vụ án.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.