Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí

21/07/2015 20:38 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) về hành vi "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng".

(TNO) Ngày 21.7, nguồn tin của phóng viên Thanh Niên Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) về hành vi "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng".

>> Khám xét nhà nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí VN

Cơ quan công an khám nhà ông Nguyễn Xuân Sơn lúc 18 giờ 30 hôm nay 21.7
Khoảng 18 giờ 30 phút hôm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Sơn tại khu D2, khu đô thị Ciputra, Hà Nội, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Việc khám xét chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. 
Nguồn tin của phóng viên Thanh Niên Online cho biết, cựu Chủ tịch PVN bị điều tra do liên quan đến những sai phạm trong quá trình công tác tại ngân hàng Ocean Bank. Ông được cho là có trách nhiệm liên quan đến việc làm mất vốn góp (khoảng 800 tỉ đồng) của PVN tại ngân hàng này.
Trước đó, ngày 19.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1105/QĐ-TTg về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đối với ông Nguyễn Xuân Sơn.
Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ. Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương phân công, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (19.7.2015).
Theo hồ sơ cán bộ, ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh. Ông Sơn tốt nghiệp các trường Đại học Nam Carolina (Mỹ), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cấp đào tạo trên đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí, cấp đào tạo Đại học.
Ông Nguyễn Xuân Sơn đã có thời gian công tác 30 năm gắn bó với ngành Dầu khí Việt Nam. Bắt đầu từ 1984 là cán bộ Vụ Tài chính Kế toán Tổng cục Dầu khí, sau đó là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Từ năm 2003 đến tháng 10.2006 giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5.2007, sau đó được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tháng 12.2008.
Ông Sơn giữ vị trí Phó tổng giám đốc PVN từ năm 2010, phụ trách các lĩnh vực tài chính kế toán, kế hoạch chiến lược.
Ngày 8.7.2014, ông Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.