Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm

24/10/2014 18:02 GMT+7

(TNO) Một lãnh đạo Bộ Công an vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm để điều tra về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật hình sự.

>> Miễn nhiệm chức Chủ tịch Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm
>> Tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng trong tài chính công, ngân hàng
>> Thu hồi giấy phép nhiều chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Trước khi bị bắt, chiều 24.10, Ngân hàng nhà nước đã có thông báo đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) đối với ông Hà Văn Thắm.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), ông Hà Văn Thắm sinh ngày 11.12.1972 tại Bắc Giang, hiện sống ở Hà Nội.

 Ha-Van-Tham
Ông Hà Văn Thắm trước khi bị bắt giam

Ông Thắm tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường đại học Columbia Common Wealth, Mỹ và bảo vệ tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường đại Học Công nghệ Paramount, Mỹ. Ông là người sáng lập ra Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group).

Ông Thắm đã kinh qua các vị trí: Từ năm 2003 đến năm 2004: Giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông thôn Hải Hưng. Từ năm 2004 đến năm 2007 ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông thôn Hải Hưng. Từ năm 2007 đến trước khi bị bắt, ông Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank).

Ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, ông Thắm còn là Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH); Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Thái Sơn - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.