Khởi tố nghi phạm hiếp dâm, giết một bé gái 11 tuổi

20/06/2017 15:54 GMT+7

Thấy N. đi ngang qua, Thal chạy ra bịt miệng, kẹp cổ, kéo N. ra sau nhà để hiếp dâm. Sau đó, thấy N. nằm bất động, Thal lôi nạn nhân giấu vào nhà vệ sinh.

Ngày 20.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Thal (26 tuổi, ngụ khóm Vĩnh An, P.2, TX.Vĩnh Châu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "hiếp dâm trẻ em" và "giết người".
Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT, khoảng 18 giờ ngày 19.6, em L.T.M.N (11 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang vui chơi với bạn ở gần nhà. Sau đó, N. đưa hai người bạn về nhà. Trên đường quay lại nhà mình, N. đi ngang qua cửa rào nhà Thal.
Thấy N., Thal chạy ra mở cửa rào rồi dùng tay bịt miệng, kẹp cổ, kéo N. ra sau nhà để hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, thấy N. nằm bất động, Thal lôi nạn nhân giấu vào nhà vệ sinh rồi vào nhà nằm ngủ.
Không thấy con gái về nhà, gia đình N. tỏa đi tìm và hốt hoảng phát hiện N. nằm bất động trong nhà vệ sinh của Thal. Gia đình đưa N. đến Bệnh viện đa khoa TX.Vĩnh Châu cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định N. đã tử vong vì ngạt thở trước đó.
Gia đình em N. đã trình báo đến cơ quan công an. Ngay trong đêm 19.6, công an bắt khẩn cấp Thal. Bước đầu Thal đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo thông tin từ cơ quan công an, Thal có vợ và có con gái hơn một tuổi. Vợ Thal bỏ đi khoảng 2 tháng nay. Trước khi xảy ra vụ việc, Thal có uống nhiều rượu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.