Khởi tố tài xế taxi để điều tra tội giết nữ sinh

06/07/2016 17:34 GMT+7

Ngày 6.7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án , khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm sát hại nữ sinh Trường Đại học sư phạm Huế rồi vứt xác phi tang.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ngụ tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) bị khởi tố về 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản".
Tiến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định là nghi phạm đã ra tay sát hại chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, ngụ tại huyện Lý Nhân, Hà Nam), sinh viên năm 4, khoa Sư phạm mầm non, Trường Đại học sư phạm Huế, vừa được cử ra Hà Tĩnh làm giám thị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 4.7, Công an thành phố Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc nữ sinh Oanh bị mất tích.
Theo tin báo, trưa 3.7, sau khi trông thi xong, nữ sinh Oanh đi lễ tại nhà thờ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh). Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, Oanh đón xe taxi trở về nhà nghỉ ở đường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh). Sau khi lên taxi được khoảng 10 phút, Oanh nhắn tin cho một người bạn ở xã Thạch Hạ nói rằng chị đang rất lo lắng vì tài xế không chạy xe theo lộ trình yêu cầu.
Sáng 5.7, người dân địa phương phát hiện thi thể nữ sinh Oanh gần cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh) nên trình báo công an.
Qua quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm gây án nên trưa 5.7 đã tạm giữ người này để điều tra. Bước đầu, Tiến khai nhận, tối 3.7, Tiến lái xe taxi biển kiểm soát 38A - 110.91 xuống xã Thạch Hạ đón chị Oanh. Khi xe chạy đến khu vực vắng người, nằm giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, Tiến đã bóp cổ chị Oanh khiến nạn nhân tử vong rồi cướp 1 túi xách, 1 điện thoại và 250.000 đồng. Sau khi gây án, Tiến lái xe taxi, đưa xác nạn nhân đến khu vực cầu Sú để phi tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.