Khởi tố vụ án giết cháu bé lớp 5 rồi tống tiền ở Bình Thuận

09/04/2016 15:53 GMT+7

Đầu giờ chiều 9.4, đại tá Phạm Thật- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án giết người, xảy ra ở H.Tuy Phong.

Đầu giờ chiều 9.4, đại tá Phạm Thật- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án giết người, xảy ra ở H.Tuy Phong. 

Nghi can Nguyễn Bảo Vũ - Ảnh: Ngọc LêNghi can Nguyễn Bảo Vũ - Ảnh: Ngọc Lê
Đồng thời khởi tố bị can, quyết định tạm giam để điều tra hành vi giết người đối với Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, trú KP.5, thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận).
Theo lời khai ban đầu của nghi can và quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT, Nguyễn Bảo Vũ là nghi can trong vụ sát hại cháu bé Phan Khắc.U.N (11 tuổi, học lớp 5, trú KP 6, thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận) vào chiều tối ngày 4.4. Ngay sau khi giết cháu U.N tại đồi dương ven biển xã Bình Thạnh, Nguyễn Bảo Vũ vẫn nhởn nhơ quay lại nhà nạn nhân nhắn tin cho anh P.K.D (cha cháu U.N) để đòi đưa 200 triệu đồng tiền chuộc con. Sau nhiều tin nhắn mặc cả với kẻ bắt cóc, gia đình nạn nhân đã đưa đến vị trí mà hung thủ yêu cầu 60 triệu đồng mà không hề biết lúc đó con mình đã bị sát hại.
Trưa 6.4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt giữ Vũ. Khi bị bắt trong người Vũ có những đồng tiền trùng với sê ri tiền mà gia đình nạn nhân đã chụp lại sau đó đem đến nơi kẻ bắt cóc yêu cầu. Vũ khai do túng tiền nên làm liều để hòng có tiền chuộc lại xe máy và cờ bạc.
Vụ án sát hại cháu U.N làm chấn động dư luận, đặc biệt là tạo lo ngại cho các bậc cha mẹ học sinh khi hung thủ chính là người rất thân quen với gia đình nạn nhân. Hung thủ từng ôm ẵm cháu U.N từ khi còn học mẫu giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.