Không thể để tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến sinh kế người dân

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh ĐBSCL là vùng trọng điểm của quốc gia, không thể để tình trạng mất đất ven sông, đất rừng, ảnh hưởng đến sinh kế người dân, đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Ngày 29.5, tại Cà Mau, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với đại diện các tỉnh, thành ĐBSCL về tình hình sạt lở ven sông, biển.

tin liên quan

Sạt lở bờ biển bủa vây ĐBSCL
Vùng ĐBSCL hiện có tới 393 điểm sạt lở cả bờ sông và bờ biển, với tổng chiều dài trên 581 km, khiến hàng ngàn héc ta đất bị mất mỗi năm, đe dọa cuộc sống của hàng vạn hộ dân.
Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết ĐBSCL hiện có khoảng 380 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 632 km, trong đó nhiều nhất là Cà Mau với 48 điểm, chiều dài trên 100 km.
Phó thủ tướng nhấn mạnh ĐBSCL là vùng trọng điểm của quốc gia, không thể để tình trạng mất đất ven sông, đất rừng, ảnh hưởng đến sinh kế người dân, đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Chính phủ đã quan tâm và thật sự cùng hành động, tiếp tục ủng hộ. Các địa phương cũng phải quyết tâm, quyết không thể để tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tiếp tục diễn biến phức tạp hơn.

Sạt lở nghiêm trọng ở ĐBSCL
* Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết trước tình hình cát sông khan hiếm và tăng giá cao, UBND tỉnh đang lập báo cáo trình Chính phủ tình trạng mất cân đối cung cầu về cát để Bộ Xây dựng đề xuất các vật liệu thay thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.