Không từ thủ đoạn nào, xe chở hàng lậu núp bóng... từ thiện

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/01/2018 20:29 GMT+7

Sau khi phát hàng từ thiện, xe khách đi thẳng lên cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) để gom hàng lậu trở về địa phương thì bị bắt…

[VIDEO] Làm từ thiện xong tranh thủ mua hàng lậu
* Bắt xe bán tải biển số cặp “71” chở 360 chai rượu lậu
Ngày 22.1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay vào lúc gần 20 giờ ngày 21.1, lực lượng thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn biên phòng Thuận (đóng trên địa bàn H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện 1 vụ buôn lậu với thủ đoạn "có một không hai".
Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng mật phục tại km 73 (Quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Long, H.Hướng Hóa), dừng kiểm tra xe ô tô khách mang BS 15B - 007.47 do tài xế Vũ Minh Huy (46 tuổi, trú Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) điều khiển.
Trước xe này có treo dải băng có dòng chữ “Đền Bát Tràng đi làm từ thiện”, trên xe có 11 người.
Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 259 chai rượu ngoại, 2.088 lon bia ngoại, 75 kg bột ngọt, 130 gói thuốc ngoại. Tất cả số hàng này đều không có giấy tờ hợp lệ.
Dải băng "từ thiện" căng trước xe chở hàng lậu Ảnh: Đình Tiến
Những người trên xe sau đó khai nhận tất cả đều quê Hải Phòng, do bà Phạm Thị Viện (58 tuổi) làm trưởng đoàn, tổ chức hỗ trợ từ thiện tại thôn Amor (xã A Xing, H.Hướng Hóa). Sau khi phát hàng từ thiện xong, cả đoàn lên cửa khẩu Lao Bảo để mua số hàng hóa nói trên.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng lậu Ảnh: Đình Tiến
Bắt xe bán tải biển số cặp “71” chở 360 chai rượu lậu
Vào lúc 18 giờ ngày 22.1, từ tin báo của người dân, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức chặn bắt xe ô tô bán tải BS 75C- 071.71 đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9, hướng Lao Bảo - Đông Hà. Vị trí xe bị bắt giữ là thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, H.Đakrông (Quảng Trị).
Xe bán tải mới toanh, biển số đẹp, chở hàng lậu Ảnh: Thanh Lộc
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 75C - 071.71 có chở 360 chai rượu ngoại nhập lậu. Lái xe Đinh Minh Vững (58 tuổi, trú số 22 Chế Lan Viên, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và cho biết chở số hàng này về TP.Đông Hà tiêu thụ.
Theo một lãnh đạo của Trạm CSGT Đakrông, hiện nay, giới buôn lậu ngoài sử dụng các loại xe khách rách nát, gia cố để chở hàng lậu trên Quốc lộ 9 mà còn sử dụng cả những loại xe du lịch, xe bán tải đời mới để chở hàng lậu… hòng “đánh lừa” cơ quan chức năng, mà vụ việc trên là 1 ví dụ điển hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.