Khuyên can, bố bị con trai đâm chết

21/05/2016 15:24 GMT+7

Rạng sáng 21.5, sau vài giờ cầm dao đâm chết bố đẻ, nghi phạm Hoàng Văn Nhật (27 tuổi) ngụ tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bị công an địa phương bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 20.5, khi vợ chồng ông Hoàng Văn Châu đang ngủ thì nghe tiếng Nhật cãi vã với vợ là chị Nguyễn Thị Yên (22 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trong phòng nên vào khuyên can.
Nhật cho rằng ông Châu bênh vực cho con dâu mà không bênh vực con đẻ nên giữa hai cha con xảy ra cãi cọ. Sau đó, trong lúc xô xát, Nhật lấy một con dao bấm thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào người ông Châu khiến ông này ngã gục tại chỗ, rồi bỏ trốn. Ông Châu bị tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng.
“Ông Châu bị Nhật dùng dao nhọn đâm hơn 20 nhát khắp cơ thể làm mất máu dẫn đến tử vong. Con dao mà Nhật gây án cũng được tìm thấy ở phía sau nhà nạn nhân”, một điều tra viên cho biết.
Đến 2 giờ sáng ngày 21.5, Công an huyện Nghi Lộc bắt được Nhật khi đang lẩn trốn tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, cách hiện trường gây án khoảng 1 km.
Theo ông Hoàng Duy Dương, Trưởng Công an xã Nghi Xá, cách đây một năm, Nhật có biểu hiện tâm thần nên gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An. Nhật và chị Yên mới cưới nhau được 3 tháng.

tin liên quan

Con có dấu hiệu tâm thần đâm chết cha
(TNO) Khoảng 6 giờ sáng 7.10, người dân tại hẻm 48 Phùng Hưng, tổ dân phố 13, phường Hội Thương (TP.Pleiku, Gia Lai) bàng hoàng vì sự việc con có dấu hiệu tâm thần đâm chết cha của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.