‘Kiếm cơm’ từ ma túy, lãnh 20 năm tù

Huyền Mai
Huyền Mai
27/06/2019 15:51 GMT+7

Tại tòa, Toàn khai do gia đình không ai làm ra tiền, bị cáo nhận công việc giao ma túy để vừa “kiếm cơm”, vừa có “hàng” sử dụng.

Ngày 27.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Trương Huy Toàn (21 tuổi, trú tại P. Tân Hưng, Q.12) 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, một tháng trước khi bị bắt, Toàn có quen biết một người phụ nữ (không rõ lai lịch), từng mua ma túy từ người phụ nữ này để sử dụng. Sau khi biết Toàn thất nghiệp, cần tiền, người phụ nữ trên thuê Toàn đi giao ma túy, trả công từ 300 ngàn đến 500 ngàn một lần "giao hàng".
Ngày 20.12.2018, trên đường đi Hóc Môn giao ma túy, Toàn bị Công an Q.12 phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 199.4987 gr ma túy đá.
Tại tòa, HĐXX phân tích, sau khi khám xét, cơ quan điều tra phát hiện tại nhà Toàn một cân tiểu ly, việc bị cáo khai rằng chỉ dùng để cân gia vị là không có căn cứ.
HĐXX khẳng định, Toàn đã dùng cân tiểu ly trên để cân ma túy giúp người phụ nữ, bị cáo không chỉ vận chuyển ma túy mà còn có hành vi mua bán ma túy.
Trước đó, Viện KSND đề nghị đối với bị cáo Phan Trương Huy Toàn mức án 20 năm tù giam, nộp phạt 20 triệu đồng.
Tuy nhiên, đại diện VKS yêu cầu HĐXX cân nhắc giảm nhẹ số tiền phạt do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bố mất, mẹ bệnh, có em nhỏ còn đang đi học. Tòa chấp nhận giảm nhẹ mức phạt còn 10 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.