Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện... súng trên xe ô tô

28/03/2017 20:19 GMT+7

Hoàng Lê Đức bị lực lượng chức năng phát hiện điều khiển xe ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn trong hơi thở quá quy định, trên xe còn có một khẩu súng.

Hôm nay, 28.3, trung tá Từ Nhật Tú, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, cho hay tối 27.3, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Hùng Vương (phường Hải Đình, TP.Đồng Hới), tổ tuần tra gồm 11 cán bộ, chiến sĩ do thượng úy Hoàng Trọng Phước làm Tổ trưởng phát hiện Hoàng Lê Đức (25 tuổi, ở P.Hải Đình, TP.Đồng Hới) điều khiển ô tô mang BS 73A - 019.25 có nồng độ cồn trong hơi thở quá quy định.

Kiểm tra xe, lực lượng phát hiện trên xe có 1 khẩu súng thể thao quốc phòng có ống giảm thanh và ống ngắm.
Đức không xuất trình được giấy phép sử dụng súng nên đã bị tạm giữ phương tiện và súng để tiếp tục xử lý.
Sáng 28.3, khi tuần tra tại Km 685 trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Gia Ninh (H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), tổ CSGT do thượng úy Dương Xuân Đạt làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô mang BS 73H - 0691 do Hoàng Nhất Linh (23 tuổi, ở thị trấn Đồng Lê, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển vi phạm chạy quá tốc độ cho phép.
Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng phát hiện trên xe chở 276 linh kiện điện thoại các loại không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng.
Trước đó, chiều 27.3, tại Km 673 trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Võ Ninh (H.Quảng Ninh), Tổ tuần tra của Phòng CSGT phát hiện xe ô tô mang BS 38B - 002.38 do Trần Đình Hoan (30 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng bắc – nam chở 700 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp pháp.
Toàn bộ hàng hóa nói trên được bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường tiếp tục xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.