Kỳ vọng thanh niên vun bồi tình hữu nghị Việt – Trung

10/11/2016 06:35 GMT+7

Chiều 9.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, bế mạc Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đã tới dự. Chương trình có sự tham gia của 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc và 5.000 đại biểu thanh niên VN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu với thanh niên Ảnh: Ngọc Thắng

Tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau
Thanh niên là sứ giả của tình hữu nghị
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí bày tỏ, liên hoan lần này sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong lịch sử giao lưu thanh niên Trung - Việt. Trong tương lai, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tăng cường, mở rộng hợp tác chân thành, trao đổi mật thiết, xây dựng tốt thương hiệu giao lưu, hợp tác như Liên hoan thanh niên Trung - Việt. Thanh niên hai nước sẽ không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước, cùng nhau phấn đấu, giúp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phát biểu trước đại biểu thanh niên hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tình hữu nghị Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản quý báu chung của hai nước, hai dân tộc. Trong lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước có lúc thăng, trầm nhưng về tổng thể, hợp tác và hữu nghị vẫn là dòng chảy chính. Ngày nay, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - Trung Quốc được hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục làm sâu sắc hơn trong tình hình mới.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa (XHCN) đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trung Quốc đang phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nhà nước hiện đại XHCN giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Sự nghiệp xây dựng và phát triển hai đất nước phía trước là một chặng đường dài, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi thanh niên không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến vì tương lai tươi sáng của chính mình, vì hạnh phúc của nhân dân ở mỗi nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương Đoàn thanh niên Cộng sản hai nước có nhiều sáng kiến hợp tác; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. “Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước kỳ vọng thanh niên hai nước biết trân trọng, kế thừa, gìn giữ và phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị VN - Trung Quốc. Là chủ nhân tương lai của mỗi nước, thanh niên VN - Trung Quốc có trách nhiệm không ngừng vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vì lợi ích của mỗi nước”, bà Ngân dặn dò.
Hy vọng thanh niên hai nước thúc đẩy hợp tác
Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang phát biểu với thanh niên

Chia sẻ với các đại biểu thanh niên, ông Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc cho rằng quan hệ hai nước đã vượt thử thách của lịch sử và những diễn biến của tình hình quốc tế, trở thành nền tảng vững chắc và đang được thúc đẩy để liên tục phát triển. Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng và ra sức ủng hộ giao lưu thanh niên Trung - Việt để xây dựng cầu nối hữu nghị và con đường hợp tác của thanh niên hai nước. Tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước và việc kế thừa và phát triển mối tình hữu nghị Trung - Việt phải dựa vào các bạn trẻ, lực lượng xung kích thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.
Nhắn gửi thanh niên Trung - Việt ra sức học tập và rèn luyện cống hiến cho đất nước; việc giao lưu hợp tác mang lại lợi ích cho mỗi nước, ông Trương Đức Giang cho biết trong 2 năm vừa qua tổng số người đi lại hằng năm giữa VN - Trung Quốc vượt quá 3 triệu lượt người. 6 tháng đầu năm nay, VN lần đầu trở thành đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Quan hệ hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và VN đang trên đà phát triển tốt và không ngừng mở rộng. “Hy vọng thanh niên ở hai nước hăng hái thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, là lực lượng tiên phong thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị hai nước”, ông Giang nói.
Đại biểu thanh niên hai nước trồng cây hữu nghị tại Lạng Sơn ngày 8.11 Ảnh: Thúy Hằng

Bế mạc Liên hoan thanh niên Việt - Trung
Ngay sau chương trình giao lưu nghệ thuật, Liên hoan thanh niên VN - Trung Quốc lần thứ 3 với chủ đề: Tuổi trẻ Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị đã tuyên bố bế mạc. Diễn ra từ ngày 7 - 10.11, các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc. Ngày hôm nay 10.11, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tiễn đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc về nước, kết thúc toàn bộ chương trình liên hoan.
Sứ mệnh của thế hệ trẻ
Phát biểu lĩnh hội chỉ đạo và định hướng của đại diện lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ, thanh niên hai nước nhận thức sâu sắc sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt -Trung. Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ VN luôn sẵn sàng cùng Đoàn TNCS Trung Quốc và tuổi trẻ Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, theo phương châm: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.