Làm đập di động trên sông Hồng

15/01/2016 09:30 GMT+7

Theo tin từ Tập đoàn điện lực VN (EVN), Bộ NN-PTNT và EVN đã trao đổi về việc nghiên cứu, làm những đập di động bằng cao su trên sông Hồng vào mùa cạn.

Theo tin từ Tập đoàn điện lực VN (EVN), Bộ NN-PTNT và EVN đã trao đổi về việc nghiên cứu, làm những đập di động bằng cao su trên sông Hồng vào mùa cạn.

Lũ sông Hồng dâng cao trong ngày 11.10.2015 - Ảnh: Khánh VânLũ sông Hồng dâng cao trong ngày 11.10.2015 - Ảnh: Khánh Vân
Việc làm đập này nhằm tăng mực nước sông, thuận tiện đưa nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Các đập dự kiến được đặt ở đáy sông và có thể di động để khi cần thiết tháo dỡ ra cho thuyền bè trên sông đi qua và không sử dụng vào mùa lũ. Dự kiến đập đặt tại sông Đuống, một nhánh thuộc sông Hồng và một nhánh khác của sông Hồng tại khu vực tỉnh Hà Tây (cũ).
Dự án mới trong giai đoạn bàn bạc, triển khai, chưa có lộ trình thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, cũng đã có những ý kiến cho rằng, việc làm đập cao su di động trên sông Hồng vốn đầu tư vài trăm tỉ đồng nhưng sẽ khó thực hiện do lượng tàu thuyền đi lại nhiều, nếu có đập ngăn nước sẽ gây khó khăn cho giao thông thủy. Mặt khác, việc làm đập ngăn được nước cung ứng cho một số địa phương ở Hà Nội nhưng lại làm một số vùng đất của các tỉnh ở phía hạ lưu bị xâm nhập mặn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.