Lao động trở về từ Nga tố cáo bị lừa đảo

14/08/2012 03:10 GMT+7

Trong ngày 12-13.8, đã có ít nhất 60 lao động VN trở về từ Nga đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để tố cáo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lao động trở về từ Nga tố cáo bị lừa đảo
Lao động VN trở về từ Nga được đưa đón bằng ô tô về quê - Ảnh: Thái Sơn

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều lao động ngay sau khi xuống sân bay đã mang theo hành lý đến thẳng cơ quan công an để làm việc. Trao đổi với Thanh Niên, một nữ lao động, quê ở Thái Bình, cho biết trong sáng qua nhiều lao động đã trực tiếp được cán bộ Cục Cảnh sát hình sự xác minh, lấy lời khai về việc họ bị các công ty môi giới lao động ở VN đưa sang làm việc cho các công ty ở Nga nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ như: chế độ lương bổng thấp không như cam kết, ăn uống cực khổ, bị ngược đãi... Tại Cục Cảnh sát hình sự, các lao động sau khi làm việc xong đã được một số xe ô tô đến đón đưa về quê.

Theo nhiều lao động, do bị lừa đảo nên nhiều người về nước không có tiền đi lại, đã được một số bộ ngành T.Ư giúp đỡ tiền lộ phí, ăn ở.

Được biết, các lao động đến làm việc tại Cục cảnh sát hình sự ở nhiều tỉnh khác nhau như Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Đà Nẵng... đi lao động tại Nga thông qua nhiều công ty môi giới, có người đi được hơn 1 năm nhưng có người chỉ vừa sang đã phải quay về.

Trao đổi với Thanh Niên về sự việc trên, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác nhận có tiến hành lấy lời khai các lao động trở về từ Nga nhưng từ chối bình luận do sự việc đang trong giai đoạn điều tra. Một đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cho hay đây là vụ việc rất phức tạp, cơ quan này đang tích cực phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công an làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các bên liên quan.

Thái Sơn - Thu Hằng

>> Tố cáo việc ngược đãi 40 lao động tại Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.