Lở núi, quốc lộ 6 hoang tàn!

14/10/2007 08:35 GMT+7

(TNO) Tiếp theo đợt mưa lớn sau cơn bão số 5, trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng.

Mưa đã làm nhiều khu dân cư bị úng ngập, nhiều hoa màu bị thiệt hại, nhiều đoạn đường trên QL 6 đã sạt lở nặng, ảnh hưởng lớn đến giao thông, sinh hoạt của nhiều người dân.

Đây là những hình ảnh mà phóng viên TNO ghi lại chiều 13.10 tại hai tỉnh Hoà Bình và Sơn La. Không chỉ cho thấy những thiệt hại về công trình đường QL 6 vừa được nâng cấp, những hình ảnh này còn báo động về chất lượng xây dựng các tuyến đường giao thông khi chúng có thể bị núi lở hoặc tự sạt lở mỗi khi có mưa bão.


Bùn đất như núi, nước chảy như sông


Hàng chục xe ủi làm việc liên tục nhưng không thấm tháp gì vì ngay lúc 10 giờ sáng, lại có thêm một số triền núi sạt lở ở khu vực giáp ranh giữa Hoà Bình và Sơn La


Đường biến thành suối


Barie làm tạm để ngăn đường


Một nhóm du khách Pháp đi xe máy bị ách lại


Những người dân này đang chịu cảnh màn trời chiếu đất

Phóng sự ảnh của Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.