Lốc xoáy gây thiệt hại ở Quảng Trị, trung tâm Pa Nang bị chia cắt

* Tàu cá bị sóng đánh mắc cạn tại bãi đá ngầm ở Cù Lao Chàm (TNO) Tối ngày 15.9, ông Phan Quang Giải, Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết huyện Triệu Phong vẫn đang căng sức khắc phục hậu quả thiệt hại do trận lốc xoáy quét qua địa bàn huyện.

* Tàu cá bị sóng đánh mắc cạn tại bãi đá ngầm ở Cù Lao Chàm
(TNO) Tối ngày 15.9, ông Phan Quang Giải, Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết huyện Triệu Phong vẫn đang căng sức khắc phục hậu quả thiệt hại do trận lốc xoáy quét qua địa bàn huyện.

Quảng Trị: Nhiều nơi xảy ra lốc xoáy 1Một nhà dân ở xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tan hoang sau lốc xoáy
Khoảng 0 giờ ngày 15.9, một cơn lốc xoáy đột ngột quét qua địa bàn 2 xã Triệu Hòa và Triệu Long trong khi người dân vẫn đang say ngủ. 

Cán bộ xã và giáo viên ở đây đều không nhúc nhích được gì, chỉ chờ người đưa đồ ăn, thức uống vào. Lúc trưa, nước có rút nhưng vẫn ngập đến quá lưng quần, có anh em liều lội qua để ra bên ngoài. Nhưng từ chiều lại có mưa lớn, nước lại lên...

Ông Nguyễn Quang Đại
Phó bí thư Đảng ủy xã Pa Nang (huyện Đakrông)

Theo thống kê chưa đầy đủ, trận lốc đã làm ảnh hưởng 26 nhà dân, trong đó có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, một số trạm y tế, trường học cũng bị hư hại, cây cối gãy đổ, trong đó nặng nhất là trường tiểu học số 2 xã Triệu Hòa bị sạt hết la phông.
Ông Nguyễn Cường, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa cho hay trận lốc diễn ra quá đột ngột nên người dân không kịp trở tay.
“Hiện các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên...đang cùng nhân dân khắc phục hậu quả nhưng vẫn đang rất khó khăn vì gặp mưa lớn”, ông Cường nói.
Trong khi đó, thông tin từ ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, địa bàn Vĩnh Linh cũng bị thiệt hại bởi lốc xoáy. Nặng nhất ở xã Vĩnh chấp có 7 nhà dân bị tốc mái, trên 300 cây cao su 9 năm tuổi bị bẻ gãy.
Tối cùng ngày (15.9), ông Nguyễn Quang Đại, Phó bí thư Đảng ủy xã Pa Nang (huyện Đakrông) cho hay do mưa lớn nên từ chiều 14.9, đường vào trung tâm xã đã bị chia cắt tại ngầm A La- Tà Rẹc.
Quảng Trị: Nhiều nơi xảy ra lốc xoáy  2Trường tiểu học số 2 xã Triệu Hòa bị hư hỏng nặng
"Từ hôm qua đến giờ cán bộ xã và giáo viên ở đây đều không nhúc nhích được gì, chỉ chờ người đưa đồ ăn, thức uống vào. Lúc trưa, nước có rút nhưng vẫn ngập đến quá lưng quần, có anh em liều lội qua để ra bên ngoài. Nhưng từ chiều lại có mưa lớn, nước lại lên...”, ông Đại thở dài.
Đến 19 giờ ngày 15.9, tại TP.Đông Hà mưa vẫn đang rất to.
Quảng Trị: Nhiều nơi xảy ra lốc xoáy  3Gió mạnh làm nhiều cây xanh ở xã Triệu Hòa gãy đố
Quảng Trị: Nhiều nơi xảy ra lốc xoáy 4Đường vào trung tâm xã Pa Nang (huyện Đakrông) bị chia cắt
Quảng Trị: Nhiều nơi xảy ra lốc xoáy 5Cán bộ và giáo viên ở xã Pa Nang đang đứng đợi người từ bên ngoài vào tiếp tế thức ăn
Một tàu cá hành nghề tại vùng biển Cù Lao Chàm bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm hiện vẫn chưa được cứu hộ thành công.
Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết đến 19 giờ ngày 15.9, tàu cá mang số hiệu QNg - 94453 của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn tại vùng biển Cù Lao Chàm vẫn chưa thoát khỏi đá ngầm, mặc dù được lực lượng biên phòng phát hiện và huy động “giải cứu” từ 7 giờ sáng cùng ngày.
Tàu QNg - 94453 của chủ tàu Nguyễn Phi Dũng, trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có công suất 150 CV, là một chiếc trong đôi tàu giã cào, gặp nạn tại khu vực phía bắc Bãi Ông.
Sóng lớn sau khi cơn bão số 3 đã khiến tàu cá QNg - 94453 bị đứt neo, trôi vào bãi đá ngầm và bị đá đâm thủng.
Khi phát hiện vụ đắm tàu, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm cử cán bộ, chiến sĩ mang theo phao cứu sinh đến hiện trường kịp thời ứng cứu 9 ngư dân.
H.X.Huỳnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.