Lũ kép hiếm gặp xuất hiện trên sông Hồng

26/08/2017 13:18 GMT+7

Mưa lớn trên diện rộng và nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở tỉnh Lào Cai lại dâng cao đột ngột từ sáng 26.8.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, cho biết rạng sáng 26.8, nước từ thượng nguồn đổ về tăng đột biến đã đẩy lũ trên sông Hồng đoạn qua tỉnh Lào Cai dâng cao đột ngột. Qua ghi nhận những ngày gần đây, đoạn sông Hồng qua thành phố Lào Cai đã có một trận lũ kép hiếm gặp.
Trước đó, chiều 25.8, sau khi lên cao và đạt đỉnh, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai giảm xuống. Nhưng cho đến sáng nay, lũ đột ngột lên cao trở lại, cường xuất lũ đạt 38 cm/giờ và vẫn đang tiếp tục lên cao.
Lúc 8 giờ ngày 26.8, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên đến 81,85 m. Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 82,5 m (trên báo động 2 khoảng 0,5 m).
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng nay (26.8), mực nước trên sông Thao và hạ lưu sông Lô đang lên nhanh, mực nước sông Chảy đang xuống chậm. Cụ thể, lúc 7 giờ, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên xấp xỉ mức báo động 1. Lúc 9 giờ, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai xấp xỉ mức báo động 2, tại Yên Bái xấp xỉ mức báo động 1; trên sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động 1 khoảng 0,33 m.
Sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu); Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên (Lào Cai); Trấn Yên, Trạm Tấu (Yên Bái); Hoàng Su Phì, Xín Mần và Bắc Mê (Hà Giang).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.