Lửa thiêu rụi 5.000 m2 nhà xưởng và nhiều hàng hóa

Sáng 23.6, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có báo cáo chính thức về vụ cháy tại Công ty cổ phần kho vận miền Nam Sotrans ở số 1B đường Hoàng Diệu, P.13, Q.4, TP.HCM (không phải cháy kho hàng trong cảng Sài Gòn như thông tin ban đầu) cho UBND TP.HCM.

Theo Cảnh sát PCCC TP, đơn vị này nhận tin báo cháy tại kho hàng thuộc Công ty cổ phần kho vận miền Nam Sotrans vào lúc 22 giờ 35 ngày 22.3. Lực lượng PCCC Q.4 xuất xe ứng cứu; trên đường đi, Cảnh sát PCCC Q.4 nhận định vụ cháy lớn nên yêu cầu chi viện. Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TP điều Cảnh sát PCCC các quận: 1, 6, 7, 8, H.Nhà Bè, trên sông, Phòng Cứu nạn - cứu hộ... cùng 29 xe, 1 tàu, 2 ca nô cùng 180 chiến sĩ đến hiện trường.
Trong kho hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, cháy dữ dội, phát ra những tiếng nổ. Toàn bộ khu vực này mất điện, các tuyến đường xung quanh bị phong tỏa, nhiều hộ dân gần hiện trường di chuyển đồ đạc, tài sản. Đến 1 giờ ngày 23.6, ngọn lửa được dập tắt.
Vụ cháy thiêu rụi khoảng 5.000 m2 diện tích 5 kho chứa hàng cùng nhiều hàng hóa tại đây (hiện chưa ước tính thành tiền). Cảnh sát PCCC đã bảo vệ 10% kho chứa mắt kính và linh kiện ô tô, 20 ô tô, 50 xe máy, 500 bình gas và dãy văn phòng diện tích 200 m2. Vụ cháy không thiệt hại về người. Công ty cổ phần kho vận miền Nam Sotrans có diện tích 5.820 m2, chuyên kinh doanh dịch vụ kho chứa hàng đa chức năng. Tại đây có 5 kho, được xây dựng tường gạch, khung sắt, mái tôn. Ngọn lửa bốc ra từ kho số 1 và cháy lan sang 4 kho còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.