Mang cồn đến lớp nghịch, một học sinh bị bỏng phải nhập viện

08/10/2017 08:39 GMT+7

Sau giờ ăn bán trú, một số học sinh đổ cồn y tế vào chai nước rồi đốt, khiến ngọn lửa bùng cháy phía sau lưng một học sinh khác.

Ngày 7.10, cô Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết sau giờ ăn bán trú ngày 6.10 đã xảy ra việc một học sinh bị bỏng do đốt cồn.
Theo tường trình của các học sinh liên quan, một học sinh đã đem cồn y tế đến lớp, sau giờ ăn bán trú, một số em đổ cồn vào chai nước rồi đốt, khiến ngọn lửa bùng cháy phía sau lưng em Q.A (lớp 7). Hậu quả, Q.A bị bỏng ở phần lưng, đùi và mông, phải vào Viện Bỏng quốc gia điều trị.
Người thân của Q.A cho hay, học sinh này bị bỏng 24%, chủ yếu là bỏng nông, chỗ bỏng sâu khoảng 1%.
Theo cô Hảo, UBND Q.Cầu Giấy, Phòng GD-ĐT và Ban Giám hiệu Trường THCS Nghĩa Tân đã đến bệnh viện thăm hỏi học sinh. Sau khi sức khỏe em Q.A ổn định, nhà trường sẽ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.