Mẹ con dìu nhau thoát khỏi trận hỏa hoạn trong đêm

26/10/2015 07:45 GMT+7

(TNO) Trước ngọn lửa bùng lên quá lớn, hai mẹ con hốt hoảng dìu nhau tháo chạy ra ngoài. Nhiều người hàng xóm hô hoán nhau dập lửa, đưa nhiều xe máy và các vật dụng có giá trị ra ngoài.

(TNO) Trước ngọn lửa bùng lên quá lớn, hai mẹ con hốt hoảng dìu nhau tháo chạy ra ngoài. Nhiều người hàng xóm hô hoán nhau dập lửa, đưa nhiều xe máy và các vật dụng có giá trị ra ngoài.
 

Lính cứu hỏa tiếp cận tầng 1 của căn nhà - Ảnh: Đức TiếnLính cứu hỏa tiếp cận tầng 1 của căn nhà - Ảnh: Đức Tiến
Khoảng 9 giờ tối 25.10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm 1508 đường Lê Văn Lương, thuộc xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Vào thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ tầng 1, rồi lan nhanh bao trùm toàn bộ căn nhà. Lúc này, trong nhà có hai mẹ con đang ngồi ở tầng trệt. Hai mẹ con nhanh chóng dìu nhau ra ngoài ngoài thoát thân.
Căn nhà nằm trong hẻm nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Hoài Nhơn Căn nhà nằm trong hẻm nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Hoài Nhơn
Nhiều người hàng xóm dùng bình chữa cháy mini dập lửa vừa di chuyển xe máy và các đồ đạc có giá trị ra ngoài. Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè phối hợp cùng Cảnh sát PCCC quận 7 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Sau 30 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Đức TiếnSau 30 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Đức Tiến
Đến 21 giờ 30, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên nhiều vật dụng trong căn nhà nói trên bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may vụ việc không thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.