Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh tự duyệt bồi thường cho gia đình

Thanh Dũng
Thanh Dũng
29/05/2018 09:16 GMT+7

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đặng Văn Nang bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Ngày 28.5, ông Nguyễn Ngọc Luân Lý, Chánh văn phòng UBND TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết HĐND TP.Cao Lãnh vừa tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND và chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh đối với ông Đặng Văn Nang.
Trước đó, ngày 3.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đặng Văn Nang bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.
Như Thanh Niên thông tin, năm 2014, UBND xã Hòa An triển khai dự án đường giao thông nông thôn ấp Hòa Long, vận động người dân hiến đất làm đường.
Tuy nhiên, ông Nang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh kiêm Chủ tịch hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư ký trình, phê duyệt phương án bồi thường trái quy định cho 4 hộ dân số tiền gần 600 triệu đồng; trong đó cá nhân ông và gia đình hưởng trên 230 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.