Mời ‘vợ hờ’ người khác nhậu, bị đâm chết

04/01/2016 08:55 GMT+7

Bực tức vì không được anh Tân mời nhậu, trong khi cô vợ “hờ” của Hoàng lại được anh Tân ưu ái cho ngồi chung mâm, Hoàng đã dùng dao đâm chết anh này.

Bực tức vì không được anh Tân mời nhậu, trong khi cô vợ “hờ” của Hoàng lại được anh Tân ưu ái cho ngồi chung mâm, Hoàng đã dùng dao đâm chết anh này.

Ngày 4.1, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) bàn giao hồ sơ và Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý, điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân bị Hoàng đâm chết là anh Lê Hà Tân (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp).
Theo điều tra ban đầu của Công an H.Củ Chi, giữa Hoàng và chị V.T.H (40 tuổi) có quan hệ tình cảm và thuê nhà sống chung tại khu nhà trọ ở ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi.
Tối 1.1, những người ở khu nhà trọ cùng anh Tân tổ chức ăn nhậu và có mời chị H. sang dự nhưng không mời Hoàng. Bực tức, Hoàng gọi chị H. về phòng chửi bới và đánh đập.
Chứng kiến bạn nhậu bị hành hung, anh Tân xông vào can ngăn và đã bị Hoàng dùng dao đâm gây thương tích nặng, chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Hoàng dùng dao đâm vào ngực tự sát nhưng được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe của hung thủ đã hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.