Một tuần, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phá 3 chuyên án lớn

27/06/2016 21:29 GMT+7

Chiều 27.6, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao thưởng đột xuất cho lực lượng Biên phòng Quảng Trị vì thành tích phòng chống tội phạm.

Theo báo cáo của đại tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), chỉ trong vòng 1 tuần, đơn vị đã phá 3 chuyên án lớn.
Cụ thể, sáng 18.6, tại một vị trí giáp biên, đơn vị đã phối hợp với bạn Lào phá thành công chuyên án 676 LV, bắt giữ Keovola Vongsakham (tên gọi khác là Phết, trú bản Launat, H.Champhan) và Pê (trú bản Napong, H.Songkhon, Savanakhet) với số tang vật gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Tiếp đó, chiều 20.6, tại bản 6 (xã Thuận. H.Hướng Hóa, Quảng Trị), đơn vị tiếp tục phá chuyên án 677L, bắt 3 nghi phạm gồm Keng (32 tuổi), Hồ Ta Pưng (34 tuổi), Bun Khăm (36 tuổi, cùng trú Savanakhet, Lào), thu giữ 4.000 viên ma túy hiệu WY.
Gần nhất, khuya 23.6, Biên phòng Quảng Trị đã phá thành công chuyên án 675T khi bắt giữ Hồ Văn Nam (57 tuổi, trú thôn Cu Tài, xã A Bung, H.Đakrông), Hồ Sĩ Nhất (41 tuổi) và Hồ Thị Nghe (21 tuổi, cùng trú xã Hồng Thủy, H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) cùng tang vật gần 80 kg thuốc nổ TNT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn A Rông (xã A Bung, H.Đakrông).
Dịp này, đại tá Hoàng Hữu Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết thêm, 6 tháng đầu năm, Biên phòng Quảng Trị đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra biển, phát hiện, xử phạt đẩy đuổi 2 tàu/8 thủy thủ Trung Quốc xâm phạm hải phận...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.