Mưa lớn kèm lốc xoáy nhấn chìm 16 tàu cá

15/06/2011 12:36 GMT+7

(TNO) Đến cuối giờ chiều nay, thống kê chính thức của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết: cơn mưa giông lốc xoáy xảy ra vào hôm nay đã nhấn chìm hoàn toàn 16 tàu cá ở các vùng biển Sông Đốc, Hòn Đá Bạc và Vàm Ba Tỉnh (huyện Trần Văn Thời). Ước tính thiệt hại ban đầu gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, hai chiếc tàu cá mất liên lạc ở vùng biển Cái Đầu Vàm (huyện Phú Tân) trưa nay đã được tìm thấy. Tất cả 42 thuyền viên trên 18 tàu cá này đều đã được tìm thấy trong tình trạng an toàn.

Ngoài ra, toàn tỉnh Cà Mau có 48 căn nhà bị tốc mái, 5 căn sập hoàn toàn.

* Trước đó, trưa 15.6, ông Lê Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy buổi trưa cùng ngày đã làm chìm 9 chiếc tàu cá bị chìm, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Hiện tại, sóng biển đang rất lớn, nhưng để cứu các thuyền viên (chưa nắm được số lượng thuyền viên), phương tiện cứu hộ đang nhanh chóng ra các điểm tàu bị chìm.

 
Cây xà cừ gần 10 năm tuổi bị bật tung gốc - Ảnh: Gia Bách

Trưa cùng ngày, ông Huỳnh Chí Dũng, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, cho biết: “Cơn mưa cùng gió lớn làm cây xanh, cột điện chiếu sáng và nhà kho của đơn vị bị sập, ước tính thiệt hại vài chục triệu đồng. May mắn là khi mái nhà kho bị gió hất tung, 3 mẹ con chị giữ nhà kho đi ra ngoài, nếu không hậu quả khó lường”.


Mái nhà kho của Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau bị lốc hất tung ra đường - Ảnh: Gia Bách

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.