Mưa lớn tiếp diễn, thủy điện cấp tập xả lũ

15/12/2016 06:47 GMT+7

Hôm qua (14.12), tình hình mưa lũ tiếp tục diễn ra ở một số địa phương, gây chia cắt nhiều tuyến đường nông thôn và ngập cục bộ ở các thành phố.

Trong đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục hứng đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 170 - 389 mm (từ 11 - 15 giờ ngày 14.12). Một người dân là ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, ở xã Hồng Tiến, TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) thiệt mạng do bị lũ cuốn trong khi đi chăn bò qua Khe Thái (thuộc thôn 3, xã Hồng Tiến).
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế, các hồ thủy điện như Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) lúc 12 giờ ngày 14.12 phải xả lũ đến 2.373 m3/giây. Đặc biệt, hồ thủy điện Hương Điền (ở thượng nguồn sông Bồ) gần như không còn chức năng điều tiết lũ khi xả đến 1.707 m3/giây (bằng lưu lượng đến hồ). Lượng mưa lớn kèm theo thủy điện cấp tập xả lũ đã khiến nước sông lên nhanh. Đến cuối chiều qua, nước trên sông Hương lẫn sông Bồ đã xấp xỉ báo động 3 - mức cao nhất trong các đợt lũ từ đầu năm đến nay. Rất nhiều vùng nông thôn của H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) bị lũ bao vây tứ phía, phần lớn các con đường đến trung tâm huyện đều bị cô lập, chia cắt. Trong khi đó, tại TP.Huế đến chiều tối 14.12 nước đã tràn từ sông An Cựu lên hai đường Phan Đình Phùng và Phan Chu Trinh; hàng chục tuyến đường trong thành phố bị ngập cục bộ...
Nhà bà Lưu Thị Phúc (ở xã Phước Thuận, H.Tuy Phước) bị sập do mưa lũ Ảnh: Hoàng Trọng
Còn tại Quảng Nam, hàng chục nghìn học sinh phải tạm nghỉ học vì lũ lớn. Trong đó, hơn 22.000 học sinh ở H.Duy Xuyên nghỉ học từ sáng qua. Trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) đã xuất hiện lũ xấp xỉ mức báo động 2 và đang tăng nhanh, do trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to. Đặc biệt, 5 hồ chứa thủy điện thông báo xả lũ với lưu lượng lớn đã khiến vùng hạ du ngập lụt trên diện rộng. Cụ thể, từ 5 giờ ngày 14.12, thủy điện Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng 166 m3/giây (trong khi lưu lượng nước đổ về hồ rất lớn, 439 m3/giây). Thủy điện A Vương cũng thông báo vận hành xả tràn điều tiết lũ từ 7 giờ sáng qua với lưu lượng xả từ 35 - 200 m3/giây, còn thủy điện Sông Tranh 2 đang xả lũ với lưu lượng xả 650 m3/giây. Có 2 hồ thủy điện đã thông báo xả lũ từ tối 13.12, gồm Đăk Mi 4 (lưu lượng qua tràn từ 800 - 2.000 m3/giây) và Sông Bung 4A (40 - 300 m3/giây). Hậu quả, hàng loạt vùng trũng thấp ở Hội An, Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên… đã bị ngập nặng, cô lập cục bộ nhiều khu dân cư, gây ách tắc trên nhiều tuyến đường. Sạt lở đã xảy ra ở đèo Le, tại đoạn cầu treo đi thôn Thạch Bích (xã Quế Lâm) và kênh bê tông thuộc kênh chính đập Nà Bò (H.Nông Sơn). Tại H.Duy Xuyên, gần 1.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt phải sử dụng ghe thuyền đi lại.
Chiều 14.12, tại Bình Định vẫn còn nhiều khu vực ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hoài Ân, TX.An Nhơn và TP.Quy Nhơn bị ngập lũ. Tại H.Tuy Phước, tuyến đường ĐT 640 vẫn bị ngập, giao thông bị chia cắt nhiều đoạn và các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa... vẫn bị lũ cô lập suốt nhiều ngày qua.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định vào trưa 14.12: Trong đợt mưa lũ này, H.Tuy Phước có thêm 6 căn nhà bị sập, 560 nhà bị ngập sâu từ 0,4 - 0,6 m. H.Phù Mỹ cũng có 5 nhà bị hư hỏng, 425 nhà bị ngập ở các xã Mỹ Đức, Mỹ Thọ và Mỹ Thành, 1.407 ha lúa đông xuân bị ngập, 86 ha hoa màu bị hư hại, 1 cầu nhỏ bị hư hỏng. Đến cuối ngày, nước lũ trên các sông ở tỉnh Bình Định đã xuống xấp xỉ mức báo động 1. Tại Phú Yên, đợt mưa lũ trong 2 ngày qua làm 6 người bị thương, 3 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn nhà sập 50%, 20 căn nhà bị tốc mái do lốc xoáy và 1 chiếc tàu cá bị chìm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.