Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại vùng núi phía bắc

29/06/2017 08:33 GMT+7

Chiều 28.6, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết mưa lớn trên diện rộng từ ngày 25.6 ở vùng núi phía bắc đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Theo đó, tại Sơn La có 1 người chết do lũ cuốn, 21 nhà dân bị sập và hư hỏng. Tại Hà Giang có 1 người dân xã Pả Vi (H.Mèo Vạc) bị mất tích do lũ cuốn; mưa lớn khiến khu vực mỏ khai thác đá phục vụ dự án nâng cấp đoạn Km 90, tỉnh lộ 77 đi qua H.Bắc Giang - H.Xín Mần bị sạt lở nghiêm trọng với những khối đá hàng chục tấn, vết sạt lở kéo dài trên 100 m khiến tuyến giao thông đi cửa khẩu Xín Mần bị tê liệt hoàn toàn (ảnh).
Còn tại Cao Bằng, mưa lớn làm sập 6 nhà dân, 215 nhà dân bị ngập úng, 13 nhà dân phải sơ tán, trên 50 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, QL34 bị ách tắc do xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Tại Lạng Sơn, mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái và hư hỏng 92 ngôi nhà.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía bắc nên mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc còn diễn biến phức tạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.