Mùng 8 tết, xe khách cháy rụi trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

04/02/2017 16:03 GMT+7

Xe khách loại 29 chỗ ngồi đang chạy trên cao tốc TP. HCM-Trung Lương bất ngờ phát hỏa. Hàng chục hành khách trên xe may mắn thoát chết, xe khách cháy rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4.2 (mùng 8 tết), xe khách 29 chỗ BS 66B-004.16 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (60 tuổi) quê Đồng Tháp điều khiển, lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (chở khách đi từ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp lên TP.HCM). Khi xe vừa qua điểm xuống Bến Lức, đến km 16+500 thuộc địa bàn H.Bến Lức, bất ngờ xe phát hỏa.
Nhanh trí, tài xế Lộc đã cho xe giảm tốc độ, tấp vào làn dừng khẩn cấp, mở cửa di chuyển hành khách và hành lý xuống đường đồng thời dùng 2 bình chữa cháy mini trên xe dập lửa nhưng bất thành.
Cột khói bốc cao Ảnh: Lê Lang
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Sau 30 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn nhưng xe khách bị lửa thiêu rụi trơ khung.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cho giao thông bị ùn tắc gần 20 phút; nhiều hành khách một phen hú vía.
Xe khách chạy vào làn dừng khẩn cấp gây khó khăn chop công tác cứu hộ Ảnh: Lê Lang
Một thành viên đội cứu hộ đường cao tốc bức xúc cho biết, khi có tai nạn xảy ra gây ùn tắc giao thông, rất nhiều ô tô nhất là xe khách hay tranh thủ chạy vào làn dừng khẩn cấp làm cho xe cứu hộ và xe cấp cứu không thể di chuyển được, kể cả xe cứu hỏa và xe CSGT cũng bó tay.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hành khách trên xe bị nạn đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.
Chiều 4.2, ông Phùng Văn On, Phó ban an toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận, vụ xe khách cháy trên đường cao tốc Trung Lương - TPHCM, phương tiện bị cháy rụi; toàn bộ hành khách trên xe đều được an toàn. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.