Mỹ tài trợ 10,2 triệu USD rà phá bom mìn ở Quảng Trị

19/05/2015 11:02 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) vừa ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017” với kinh phí 10,2 triệu USD do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ.

(TNO) UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) của Vương quốc Anh vừa ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017” với kinh phí 10,2 triệu USD do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ.

Thêm 10,2 triệu USD để rà phá bom mìn tại Quảng TrịNhiều năm qua, MAG đã thực hiện nhiều dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn Phúc
Lễ ký kết diễn ra vào chiều 18.5, dự án có thời gian thực hiện kéo dài 3 năm với tổng kinh phí hơn 10,2 triệu USD do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ. Trong thời gian thực hiện dự án, MAG sẽ thành lập 15 đội rà phá bom mìn và 6 đội hỗ trợ rà phá nhằm tháo gỡ và phá hủy bom chùm, mìn và các loại vật liệu chưa nổ trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, MAG sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển cộng đồng thông qua xử lý các loại vật liệu chưa nổ; nâng cao việc quản lý thu thập thông tin, sử dụng dụng cụ bản đồ số hóa và các thiết bị thu thập dữ liệu lưu động, đồng thời nâng cao nhận thức các vấn đề liên quan đến bom mìn, vật liệu chưa nổ cho người dân và khách du lịch đến Quảng Trị. Dự án được kỳ vọng là sẽ tiếp nối thành công của các dự án khác mà MAG đã, đang thực hiện tại Quảng Trị suốt nhiều năm qua. 
Đến nay, Quảng Trị là địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất cả nước với 3.866 km2 đất bị ô nhiễm (tương đương 83% tổng diện tích tự nhiên, trong khi tỷ lệ này bình quân cả nước chỉ là 21%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.