Nam ca sĩ đường phố bị chém trọng thương khi đi tiểu bậy trong đêm

26/07/2017 12:42 GMT+7

Ca sĩ đường phố Lương Văn May (29 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) bị chém tới 11 nhát dao, khi đi tiểu bậy trong đêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Chung (36 tuổi, ngụ ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Bá Liêu (38 tuổi, ngụ ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, khoảng 21 giờ ngày 18.7, Lương Văn May (29 tuổi, ngụ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), làm nghề ảo thuật, ca sĩ đường phố có mặt tại quán bia Taken, trên đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ) để gặp gỡ bạn bè. Ngồi uống bia được một lúc, anh May và bạn ra ngoài quán tìm chỗ đi vệ sinh và thấy bờ tường gần quán bia vắng vẻ nên đã tiểu bậy.

tin liên quan

Người lạ tát cậu bé để 'dạy dỗ' không được... tè bậy

Người đàn ông đi qua góc đường thì thấy cậu nhóc 8 tuổi đứng tè bậy. Qua được vài bước, ông bèn quay lại rồi tát vào mặt cậu bé. Cảnh sát phạt người đàn ông nhưng cộng đồng mạng lại ủng hộ hành động ‘dạy dỗ’ này.

Phát hiện có người tiểu bậy vào phần đất của nhà mình, đối tượng Chung đã lớn tiếng chửi bới. Trong lúc cãi cọ, Chung bất ngờ đấm nhiều nhát vào mặt May. May cũng quay vào quán tìm được con dao nhọn trở lại hiện trường. Còn Chung, sau khi tấn công May, đã chạy vào nhà kể lại sự việc với Liêu và cùng nhau cầm dao, đi tìm May. Thấy May đang cầm dao trên tay, Chung và Liêu bất ngờ lao vào chém tới tấp, khiến nạn nhân chấn thương nặng, gục ngã tại chỗ.
Hiện anh May đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương. Theo các bác sĩ, ca sĩ đường phố này nhập viện trong tình trạng cơ thể bị chém tới 11 nhát dao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.