Nam sinh lớp 10 bị chém khi đứng trước nhà

20/08/2017 08:18 GMT+7

Khi Trung đang đứng trước cửa nhà thì có một nhóm thanh niên khoảng 14 người đi trên 7 xe máy dừng lại, sau đó 7 người cầm búa và hung khí xông vào chém Trung nhiều nhát rồi lên xe tẩu thoát.

Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang ngày 19.8 cho biết bệnh viện đang điều trị cho em Dương Nguyễn Minh Trung (15 tuổi, ngụ P.7, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) bị đa chấn thương.
Người thân em Trung cho biết khoảng 20 giờ 30 ngày 17.8, khi em đang đứng trước cửa nhà thì có một nhóm thanh niên khoảng 14 người đi trên 7 xe máy dừng lại, sau đó 7 người cầm búa và hung khí xông vào chém Trung nhiều nhát rồi lên xe tẩu thoát.
Do sự việc diễn ra quá nhanh và trời tối nên người dân xung quanh không kịp phản ứng. Trung được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 3 vết chém trên cánh tay phải và 2 vết chém ở chân phải.
Trung đang học lớp 10 một trường THPT trên địa bàn TP.Mỹ Tho. Cha của Trung cho biết có thể do mâu thuẫn trong chuyện tranh giành bạn gái nên em bị nhóm thanh niên hành hung. Gia đình đã trình báo công an địa phương để điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.