Nạn nhân thứ 5 bị tử vong trong vụ nổ ở Văn Phú

23/03/2016 13:19 GMT+7

Anh Đặng Cao Thủy, một nạn nhân của vụ nổ xảy ra tại khu đô thị Văn Phú , Q.Hà Đông, Hà Nội đã tử vong vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 23.3, tại Bệnh viện 103.

Anh Đặng Cao Thủy, một nạn nhân của vụ nổ xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, Q.Hà Đông, Hà Nội đã tử vong vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 23.3, tại Bệnh viện 103.

Hiện trường vụ nổ khiến 5 người tử vong ở Văn Phú, Hà Đông - Ảnh: Minh ChiếnHiện trường vụ nổ khiến 5 người tử vong ở Văn Phú, Hà Đông - Ảnh: Minh Chiến
Khi vụ nổ xảy ra, anh Đặng Cao Thủy đang điều khiển xe tải, chở theo chị Nguyễn Thị Lệ (24 tuổi, ở Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đi ngang qua hiện trường, áp lực vụ nổ khiến chiếc xe mất phương hướng, lao vào dãy nhà bên đường, bẹp dúm cabin. Tài xế Thủy và chị Lệ bị thương nặng, lực lượng cứu hộ phải cắt cabin mới đưa được hai nạn nhân này ra ngoài.
Hiện, chị Nguyễn Thị Lệ được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 103, sức khỏe tiến triển chậm.
Anh Thủy là nạn nhân thứ 5 bị tử vong trong vụ nổ trên.
Trước đó, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 19.3, anh anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, ở xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, Nam Định) đưa một khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40 - 45 cm, dài khoảng 80 cm, trọng lượng ước khoảng trên 100 kg, ra trước cửa nhà số 15 - TT19, Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) để cưa.
Khi anh Cường dùng đèn khò để cắt thì bất ngờ khối sắt phát nổ khiến anh cùng 3 người khác thiệt mạng.
Vụ nổ còn khiến 10 người bị thương, 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, 95 căn hộ bị vỡ hết kính, nứt tường, bung cửa; nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.