Nghi phạm 23 tuổi sát hại 'mẹ nuôi' rồi dựng hiện trường giả

Sáng 3.4, Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú tại khối phố 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã thừa nhận với cơ quan công an hành vi sát hại 'mẹ nuôi'.

Sáng 3.4, Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú tại khối phố 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã thừa nhận với cơ quan công an hành vi sát hại 'mẹ nuôi'.

Nghi phạm Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.T.V)Nghi phạm Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.T.V)
Trước đó, sáng 2.4, tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc (cùng thị xã Điện Bàn), tại nhà riêng của chị Phạm Thị Sơn (40 tuổi), xảy ra một vụ "tai nạn té ngã" khiến chị Sơn tử vong.
Theo khai nhận ban đầu của Hằng tại cơ quan điều tra, giữa Hằng và chị Sơn nảy sinh mâu thuẫn vụn vặt đã nhiều năm nay. Khoảng 8 giờ 30 ngày 2.4, hai người lại xảy ra cãi vả và Hằng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng chị Sơn.
Sau khi nạn nhân gục ngã, Hằng kêu cứu, cùng người dân đưa chị Sơn ra Đà Nẵng cấp cứu. Hằng còn cho biết đó là vụ tai nạn, nạn nhân bất cẩn té ngã rồi va vào con dao.
Đến chiều 2.4, chị Sơn tử vong.
Do vụ việc có nhiều tình tiết đáng nghi vấn nên Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập Hằng để lấy lời khai. Đến sáng 3.4 thì Hằng khai nhận việc sát hại chị Sơn.
Riêng con dao gây án, Hằng khai đã vứt xuống đường kênh ven ruộng lúa ở khối phố Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung), đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy.
Theo thông tin ban đầu, Hằng có hộ khẩu thường trú tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), gần đây Hằng chuyển xuống tạm trú tại thị xã Điện Bàn, làm tạp vụ. Hằng và chị Sơn nhận nhau là con nuôi - mẹ nuôi khoảng 4 năm nay, nhưng không ở chung nhà, thường 1 tháng Hằng mới đến chơi nhà chị Sơn 1 lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.