Nghi vấn bể nước sinh hoạt của gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu

01/08/2017 14:39 GMT+7

Khi chuẩn bị nấu cơm tối, phát hiện bể nước sinh hoạt có mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc, một gia đình ở Đắk Nông vội trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 1.8, ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Công an xã Trường Xuân, H.Đắk Song (Đắk Nông), cho biết công an xã đã báo cáo cấp trên để tiến hành điều tra, làm rõ thông tin bể nước sinh hoạt của gia đình ông Huỳnh Văn Miền (46 tuổi, trú thôn 10, xã Trường Xuân) nghi bị bỏ thuốc trừ sâu vào.
Trước đó, chiều ngày 30.7, cả gia đình ông Miền đi vắng. Tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Đẹp (38 tuổi, vợ ông Miền) về nhà, lấy nước ở bể ra chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện có mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc, nước chảy từ vòi ra có nhiều bọt trắng.
Thấy vậy, bà Đẹp hô hoán nhiều người đến chứng kiến sự việc; sau đó gia đình bà trình báo với công an địa phương.
Theo ông Miền, bể chứa nước lâu nay được gia đình sử dụng trong sinh hoạt nấu ăn, tắm giặt bình thường, chưa từng có hiện tượng bốc mùi thuốc bảo vệ thực vật như vừa xảy ra.
Theo Công an xã Trường Xuân, gia đình ông Miền nghi ngờ bể nước bị hàng xóm đầu độc nhưng hiện chưa có căn cứ để xác định điều này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.