Nghi vợ ngoại tình, đâm chết vợ trên giường ngủ

24/03/2016 16:16 GMT+7

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Hoàng cầm dao đâm vợ đến chết ngay trên giường ngủ.

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Hoàng cầm dao đâm  vợ đến chết ngay trên giường ngủ.

Bị cáo Hoàng liên tục khóc tại tòa vì hối hận - Ảnh: Ngọc LêBị cáo Hoàng liên tục khóc tại tòa vì hối hận - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 24.3, TAND TP.HCM xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hoàng (45 tuổi) tù chung thân về tội "giết người".
Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Bị cáo nhiều lần khóc vì hối hận về hành vi mình đã gây ra, nay để đứa con trai không cha mẹ chăm sóc.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, bị cáo phạm tội đến cùng nên cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.
Theo cáo trạng, Hoàng kết hôn với chị Thúy năm 2000 và có một con chung. Do việc buôn bán thua lỗ nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Thúy nhiều lần đòi ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý.
Tối 17.7.2015, khi Thúy yêu cầu đưa toàn bộ tiền vốn nhưng Hoàng không chịu nên hai người cãi vã. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hoàng ôm vợ trong lúc ngủ ý muốn giảng hòa nhưng bị đẩy ra nên Hoàng xuống bếp uống bia.
Đến 0 giờ hôm sau, nghĩ chuyện vợ đòi ly hôn, và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên Hoàng nảy sinh ý định giết vợ. Hoàng lấy cây kéo đi lên phòng rồi đâm nhiều nhát vào ngực, cổ của vợ mình. Dù nạn nhân đã chống cự nhưng bị vẫn bị đâm đến chết.
Gây án xong, Hoàng đến nhà chị gái kể lại sự việc và nhờ chị chăm sóc con trai dùm, sau đó ra công an trình báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.